Bảo vệ "mầm non" tương lai trong đại dịch Covid-19

2021-06-01 07:35:40 0 Bình luận
Hơn 4.000 trẻ em tại một số tỉnh, thành phố đang là điểm nóng của dịch bệnh phải đi cách ly tập trung, rời xa vòng tay của cha mẹ và người thân yêu. Dịch Covid-19 đã khiến việc chăm sóc trẻ em trở nên khó khăn hơn bao giờ hết...

Ngày 31/5, Cục Trẻ em thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) thực hiện tọa đàm trực tuyến "Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19". Sự kiện nhằm khởi động Tháng Hành động Vì trẻ em năm 2021.

"Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19" - Sự kiện nhằm khởi động Tháng Hành động Vì trẻ em năm 2021.

Với chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em - Bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch  bệnh", Tháng hành động vì trẻ em năm nay tập trung vào các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch; đồng thời hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Phó Cục trưởng Cục Trẻ em Nguyễn Thị Nga cho biết, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở nước ta vào năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn đảm bảo an toàn cho phụ nữ, trẻ em trong khu cách ly tập trung và hướng dẫn đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịch bệnh. Các ấn phẩm này đã được chuyển về 63 tỉnh, thành phố để sử dụng truyền thông, phát đến tận các khu cách ly. Vừa qua, thông qua các kênh truyền thông khác nhau, Cục Trẻ em đã đăng tải các tài liệu này nhằm tuyên truyền rộng rãi đến trẻ em, phụ huynh... để nâng cao nhận thức, kỹ năng của cộng đồng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã có quyết định hỗ trợ cho trẻ em bị mắc COVID-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19; chỉ đạo các địa phương đặc biệt quan tâm đến trẻ em. Trong Tháng hành động vì trẻ em, các địa phương đều có kế hoạch đến thăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên trẻ em không thể tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, do đó Cục Trẻ em và Hội đồng Đội Trung ương sẽ cùng xây dựng những kế hoạch sinh hoạt hè phù hợp cho các em.

Với phương châm “không để trẻ em nào cần được hỗ trợ bị bỏ lại và không được hỗ trợ”, thời gian tới, Cục trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ có các chương trình để vận động các nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em bên cạnh nguồn lực của nhà nước và các tổ chức quốc tế như UNICEF, World Vision (tổ chức Tầm nhìn Thế giới)...

Tại cuộc tọa đàm, bên cạnh việc chia sẻ, trao đổi về những thực trạng, trải nghiệm của trẻ em sống trong khu cách ly, giãn cách và những tác động tới thể chất, tinh thần của trẻ em, các diễn giả cũng đưa ra những lời khuyên hữu ích để chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong thời gian dịch bệnh.

Bữa ăn của các em nhỏ trong khu cách ly.

Theo Nghệ sỹ Ưu tú Xuân Bắc, trong bối cảnh trẻ em được nghỉ hè nhưng không thể tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí bên ngoài nên bố, mẹ cần dành thời gian chơi cùng con một cách toàn tâm, toàn ý nhất. Việc dành cho con thời gian chơi một cách chất lượng sẽ giúp bố mẹ thấy được sự phát triển của con, các con cũng không cảm thấy nhanh nhàm chán.

Đồng tình với quan điểm trên, chuyên gia tâm lý Hà Thành cho rằng bố, mẹ chỉ cần toàn tâm, toàn ý chơi với con 5-10 phút cũng đã là tuyệt vời hơn so với ngồi với con 30 phút nhưng lại chăm chú vào điện thoại, tivi, máy tính... hay chỉ nói với con hãy làm việc này, việc kia. Bên cạnh đó, bố, mẹ cũng nên chia sẻ với con các tâm tư, nguyện vọng của con để thấu hiểu con hơn, đồng thời chia sẻ cảm xúc của mình với con.

Do người lớn luôn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khác nhau nên dù có nỗ lực bao nhiêu cũng vẫn không thể tránh khỏi những khi có cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, bố, mẹ có thể nhận biết cảm xúc của bản thân và chia sẻ với các con, những người xung quanh để được hiểu, quan tâm, giải tỏa... Đây là cách giúp các con được tập dượt về việc quan tâm, chăm sóc bố, mẹ đồng thời không để bố, mẹ trút những cảm xúc tiêu cực, áp lực lên con...

Chia sẻ về vấn đề này, Phó Cục trưởng Cục Trẻ em Nguyễn Thị Nga cho biết, thời gian qua, quyền tham gia của trẻ em đã được tăng cường hơn rất nhiều. Tuy nhiên, theo những khảo sát gần đây, quyền trẻ em lại bị hạn chế nhiều ở trong gia đình. Có rất nhiều người làm bố, mẹ vì yếu tố công việc, lo toan bộn bề, chưa có thời gian lắng nghe, quan tâm nhiều tới con. Nhiều trẻ em chỉ mong muốn rằng bố, mẹ mỗi ngày dành cho con 30 phút trò chuyện, chia sẻ. Bà Nguyễn Thị Nga mong sẽ có nhiều gia đình luôn chủ động dành thời gian chia sẻ với con những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, diễn giải cho con các thông tin con muốn biết...

Bà Nguyễn Thị Nga cũng cho biết, việc thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em tại gia đình là một trong những mục tiêu trọng tâm Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng đến trong thời gian tới; đồng thời nhắn nhủ trẻ em và các phụ huynh khi có những vấn đề phát sinh không mong muốn, những thắc mắc cần giải đáp liên quan đến trẻ em, cần hỗ trợ tư vấn tâm lý... có thể gọi đến Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em - 111 vào bất kỳ lúc nào trong ngày để được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...